Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc ứng phó dịch bệnh viêm phổi cấp

Thứ Sáu, 24/01/2020, 21:32
Bộ phận Giáo dục (Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc) khuyến cáo các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc cần hạn chế việc đi lại đến chỗ đông người và tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh về đường hô hấp.

Bộ phận Giáo dục (Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc) mới đây đã gửi thông báo về việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi lạ tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đến Hội lưu học sinh tại thành phố Vũ Hán và Hội lưu học sinh các tỉnh, thành phố khác tại Trung Quốc.

Trong thông báo phát đi, Bộ phận Giáo dục cho biết, hiện nay tình hình bệnh viêm phổi do nhiễm virus Corona chủng mới tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc diễn biến khá phức tạp. Xuất hiện nhiều ca mắc bệnh mới, trong đó có cả những trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã phát hiện trường hợp người nhiễm bệnh từ Vũ Hán nhập cảnh vào Singapore, Thái Lan, Nhật Bản...

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết sự hiểu biết về loại virus Corona chủng mới này vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, thông tin về chế độ lây truyền, đặc điểm lâm sàng của virus là chưa đầy đủ và mầm bệnh chưa được tìm thấy.

Bởi vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị Hội lưu học sinh tại thành phố Vũ Hán và Hội lưu học sinh các tỉnh, thành phố khác tại Trung Quốc thông báo rộng rãi cho toàn thể hội viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như sau:

Hạn chế việc đi lại đến chỗ đông người, hạn chế tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh về đường hô hấp.

Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh như sốt, ho... cần hạn chế đi lại và thông báo ngay cơ sở y tế gần nhất ở Trung Quốc hoặc Việt Nam để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày; đeo khẩu trang khi đi ra đường; giữ ẩm cơ thể khi ra ngoài trời.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn uống chín, đủ dinh dưỡng, dùng nhiều hoa quả, uống nhiều nước để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng.

Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch. Nắm bắt thông tin thường xuyên trên báo chí, thông tin của nhà trường để chủ động các kế hoạch công việc, học tập và di chuyển đi lại phù hợp.

Chủ tịch Hội lưu học sinh tại các tỉnh, thành phố của Trung Quốc chủ động cập nhật thông tin và báo cáo về Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khi có thông tin mới về việc này.

Thông tin liên hệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: SĐT cố định: (86 -10) 65327055, di động: 18518469889 (anh Diễn, Phụ trách Giáo dục) hoặc email: giaoduc86@126.com.

Hiệp Bình
.
.
.