Lao vào tàu hỏa tự tử

Thứ Sáu, 18/09/2015, 13:55
Trưa ngày 18/9, một người đàn ông đã dừng xe máy bên lề đường và lao vào tàu hỏa tự tử tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, ông Liêu Công Vinh, sinh năm 1964, ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa điều khiển xe máy mang biển số 60S5-2241, khi tới ấp Cầu Hang, xã Hóa An TP Biên Hòa đã để xe máy ở lề đường và lao ra giữa đường ray xe lửa lúc đoàn tàu đang chạy tới.

 Nhiều người đã la hét ông Vinh tránh tàu nhưng ông Vinh vẫn “cố thủ” giữa đường ray.  Phát hiên ông Vinh đứng giữa đường ray, lái chính tàu SE6 lưu thông hướng Hà Nội - Sài Gòn là Nguyễn Văn Năm đã rú còi tàu nhưng ông Vinh vẫn không tránh. Do chạy tốc độ cao không thể hãm phanh kịp nên tàu đã tông trực diện ông Vinh khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để điều tra va xử lý vụ việc. Kiểm tra cốp xe máy nạn nhân, cơ quan chức năng còn phát hiện một gói thuốc chuột, có thể do ông Vinh có ý định tự tử bằng loại thuốc này trước khi lao vào đường ray xe lửa tự tử.

Ngọc Sơn
.
.
.