Nằm giữa đường ray bị tàu hỏa cán chết

Chủ Nhật, 30/08/2015, 14:24
Dù đã kéo thắng gấp nhưng con tàu vẫn cán qua người đàn ông đang nằm giữa đường ray khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc 2h30 ngày 30/8, đoàn tàu TN1 chạy tuyến Hà Nội - TP HCM khi lưu thông đến km 1719+800  (thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) thì phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường ray.

Hiện trường vụ tàu hỏa cán chết người.

Dù đã kéo thắng gấp nhưng đoàn vẫn cán qua người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi mặc quần jean, áo sơ mi đen. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu phải dừng hành trình  trong một thời gian dài.

Trước đó khoảng 22h30 ngày 29/8, hai nam thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số  37N1 - 3197 trên tỉnh lộ 43 (hướng từ ngã tư Gò Dưa về thị xã Thuận An (Bình Dương) với tốc độ cao nên va chạm với xe tải biển số  61C-133.75.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 thanh niên tử vong, 1 người bị trọng thương.

Do va chạm quá mạnh khiến một thanh niên văng vào bánh xe tải tử vong, người thanh niên còn lại bị chấn thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra ở địa điểm giữa TP HCM và Bình Dương nên hai tổ CSGT của hai phía phối hợp điều tra xử lý.

Nghinh Phong
.
.
.