'Nữ sinh ở Châu Đốc liên tiếp bị đánh': Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm và 19 học sinh

Thứ Sáu, 10/04/2015, 08:23
Đó là kết luận cuối cùng của cuộc họp Hội đồng kỷ luật Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP Châu Đốc, An Giang) do Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Quang chủ trì vào ngày 8/4, sau sự việc nữ lớp trưởng lớp 7A10 B.N.M.T. liên tiếp bị bạn cùng lớp đánh.

Phụ huynh của nữ sinh T. - chị N.N.B. phản ánh, từ đầu năm học 2014 – 2015 đến nay, T. thường hay bị một nhóm học sinh dùng áo khoác trùm lên đầu rồi đánh bằng tay, cặp, chai nhựa hoặc ghế đến chảy máu mũi và cả chân răng. Tuy nhiên, do biết chị đang bị bệnh tim; lại sợ nhóm bạn kể trên tiếp tục hành hung nên T. không dám nói với gia đình.

Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Quang cho biết, Ban Giám hiệu trường đã xác minh rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Trong 19 học sinh liên quan đến vụ việc đánh em B.N.M.T., Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất kỷ luật 3 trường hợp buộc thôi học 1 tuần. Với 16 học sinh còn lại, Hội đồng kỷ luật thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo dưới cờ.

Tại cuộc họp này, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 7A10 (cô Liên Bích) làm bản kiểm điểm, đồng thời quyết định kỷ luật giáo viên này hình thức khiển trách, do không thực hiện đúng các quy định nhà trường liên quan đến công tác chủ nhiệm.

Bình Huyền
.
.
.