Hơn 500 học sinh mầm non sơ tán vì chuông báo cháy

Thứ Ba, 15/03/2016, 13:07
Nghe chuông báo cháy, thầy cô trường mầm non đã tổ chức đưa hơn 500 cháu ra khỏi sự cố một cách an toàn...

Khoảng 9h ngày 15-3, hơn 500 học sinh trường mầm non Hoàng Mai 1 (số 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh) nghe tiếng chuông báo cháy nên tiến hành di tản số học sinh trên rời khỏi trường.

Triển khai công tác chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 lập tức điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 40 CBCS đến hiện trường. Nhưng đó chỉ là sự cố nhỏ đã kích hoạt hệ thống báo cháy.

Thầy cô ổn định tâm lý các em nhỏ
Học sinh được đưa ra khỏi sự cố cháy trật tự, an toàn

Hàng trăm học sinh được di tản ra phía trước trường trước sự hướng dẫn của giáo viên, Công an phường và lực lượng dân phòng. 

Sau khi kiểm tra sự cố hoàn tất, các em đã được về lớp và tiếp tục chương trình học. Nhận được tin báo, nhiều phụ huynh lo lắng yêu cầu được đón con về nhưng chính quyền địa phương và thầy cô giáo đã giải thích nguyên nhân nên phụ huynh đã yên tâm để con lại trường tiếp tục học.

Nghinh Phong
.
.
.