Không có sự cố nhưng cửa ngõ vào sân bay bị ùn ứ bất thường

Thứ Năm, 04/08/2016, 16:33
Hàng chục ngàn phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ trên các tuyến đường đổ vào sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi trưa 4-8 nhưng không tìm thấy… nguyên nhân.

Khoảng 12h ngày 4-8, các tuyến đường đổ vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) như Cộng Hòa, Hoàng Minh Giám, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ kẹt cứng bởi hàng chục ngàn phương tiện.

Dòng xe ô tô kẹt cứng

Từ nút giao thông bùng binh Lăng Cha Cả, các phương tiện lưu thông từ hướng đường Hoàng Văn Thụ đổ về bị ùn ứ. Tuyến Cộng Hòa về Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót… qua cầu vượt Lăng Cha Cả hàng ngàn phương tiện nhích từng mét . Từ trên cao nhìn xuống các hàng phương tiện 4 bánh nối dài trên đường, bên cạnh đó xe gắn máy chết dí tại chỗ. Nhiều phương tiện chọn giải pháp “leo lề” nhưng bất thành.

Khu vực cầu vượt Lăn Cha Cả cũng trong tình trạng nhích từng mét

Các tuyến đường Hoàng Văn Thụ ra đường Phan Thúc Duyên, Phổ Quang, Phan Đình Giót, Trường Sơn cũng rơi vào tình cảnh tương tự khiến giao thông hỗn loạn. Các phương tiện từ các nơi đổ về mỗi lúc mỗi tăng khiến các ngã đường đổ về  sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. 

Trong sân bay xe taxi nối hàng dài

Tại khu vực nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế và quốc nội) hàng trăm xe ô tô, xe taxi nối thành hàng dài mà không thể thoát ra khỏi khu vực này. CSGT của quận Tân Bình phối với với các đội thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS-CA TP Hồ Chí Minh tiến hành phân luồng, chuyển hướng các dòng phương tiện.

 Sau hơn 1h, hàng chục CSGT đã giải tỏa được tình trạng ùn tắc tại khu vực này. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến vụ kẹt xe nghiêm trọng này vẫn chưa được xác định bởi tại thời điểm trên không có vụ va chạm, mưa lớn hay sự cố nào tại đây.
Sau hơn 1h điều tiết, giao thông qua các tuyến đường này mới giảm ùn ứ

Nghinh Phong
.
.
.