Khen thưởng hai học sinh lớp 6 và lớp 7 mưu trí bắt trộm

Thứ Sáu, 17/02/2017, 15:13
Sáng 17-2, UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho hai em học sinh, vì có thành tích xuất sắc truy bắt tội phạm vào ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 11-2 vừa qua)...




Hai học sinh được khen thưởng.

Tại buổi lễ, UBND TP Thủ Dầu Một đã trao giấy khen và tiền thưởng cho em Nguyễn Thanh Lộc (SN 2004, học sinh lớp 7) và em Ông Như Bảo Thạch (SN 2005, học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Cường). 

Trước đó, cả hai đã phát hiện Nguyễn Thị Minh An (SN 1978, ngụ TP Thủ Dầu Một) lẻn bào tiệm kinh doanh kim loại mạ vàng trước siêu thị Vinatex trộm trang sức nên tri hô cùng người dân truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.  

Dịp này, UBND TP Thủ Dầu Một cũng đã biểu dương, trao giấy khen cho 2 tập thể gồm: Công ty TNHH Becamex Tokyu và Đoàn phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một và 5 cá nhân, vì có thành tích đóng góp tích cực cho các hoạt động công tác xã hội từ thiện trong dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng 2017.

Đức Mừng
.
.
.