Hỗ trợ gần 1.500 sinh viên khó khăn về quê ăn Tết

Thứ Bảy, 30/01/2016, 16:21
Ngày 30-1, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Chương trình “Sinh viên về quê ăn Tết” năm 2016 cho gần 1.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Hà Nội.


Đây là chương trình được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên Đán, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế và Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các sinh viên về quê ăn Tết.

Các cấp bộ Hội đã tích cực vận động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên với các hình thức đa dạng. 

Nổi bật là hỗ trợ sinh viên vé xe miễn phí về quê ăn Tết, tặng quà Tết cho sinh viên (quần áo, chăn ấm, bánh chưng, lịch Tết, phong bao mừng tuổi); tổ chức chương trình “Tết ấm xa quê”; thăm hỏi, chúc mừng năm mới sinh viên tại ký túc xá các trường cao đẳng, đại học, học viện và tại gia đình các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc Tết và tiễn các sinh viên lên xe.

Từ năm 2013 đến năm 2015, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam đã tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên tại các tỉnh, thành phố lớn, tập trung nhiều sinh viên là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, với tổng kinh phí số hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho hơn 5.000 sinh viên.

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô phấn khởi lên chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết.

Năm nay, Tết Bính Thân 2016, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết cho gần 1.500 sinh viên với 32 chuyến xe về 19 tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trải dài từ tỉnh Hà Giang đến tỉnh Quảng Bình.

A.Quỳnh
.
.
.