Hiện trường vụ cháy khiến 3 người ngạt khói tử vong

Thứ Bảy, 07/12/2019, 10:40
Tất cả 3 người trong căn nhà ở quận 7, TP Hồ Chí Minh bị cháy tử vong do ngạt khói. Diện tích căn nhà quá nhỏ, lối đi cũng là lối thoát hiểm chỉ là cánh cửa sắt dưới tầng trệt. Người nhà đang tổ chức hậu sự cho các nạn nhân...

Sáng 7-12, Công an quận 7 phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát CNCH- Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trên đường đường Võ Thị Nhờ (hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát cũ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong. 

Người nhà cũng đã chuẩn bị các thủ tục để đưa các nạn nhân về lo hậu sự. Danh tính của các nạn nhân cũng được xác định, đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1974), Nguyễn Thị Mai Huỳnh (SN 1978, em ruột chị Diệp) và bé Huỳnh Mai Thanh (SN 2018, con chị Huỳnh). 

Một số hình ảnh về vụ cháy thương tâm này được phóng viên báo CAND Online ghi lại...

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.
Người thân của 3 nạn nhân đang chuẩn bị hậu sự
Các tổ điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường
Nhiều người vẫn còn bàng hoàng sau vụ cháy

Cạnh căn nhà bị cháy là những căn nhà buôn bán với nhiều vật dụng hàng hóa chắn hết lối thoát hiểm
Hiện trường được phong tỏa.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ
Cảnh sát PCCC tiếp cận căn nhà bị cháy lúc rạng sáng
Do cánh cửa sắt bị khóa bằng 3-4 ổ khóa nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
Các chiến sĩ chữa cháy phải phá cửa để tiếp cận hiện trường

Nghinh Phong
.
.
.