Hầm đạn pháo hơn 200 quả còn nguyên ngòi nổ

Thứ Ba, 05/06/2018, 15:34

Ngày 5-6, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong khi đào móng xây dựng công trình Nhà khách tình nghĩa Thành cổ, tại số 61 đường Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện một hầm đạn pháo có số lượng lớn còn sót lại sau chiến tranh.

Qua kiểm đếm, số đạn pháo được phát hiện hơn 200 quả, gồm: Cối 81, cối 60, M 79, đạn pháo 105, Rocket, đầu đạn B40, B41, lựu đạn... Hầu hết các đạn pháo này đều còn nguyên ngòi nổ. Số đạn pháo được phát hiện nằm gần khu dân cư, nên rất nguy hiểm. 

Hầm đạn pháo "khủng" được phát hiện tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
Sau khi di dời số đạn pháo trên đến địa điểm hủy nổ, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức rà phá bom mìn Renew tiến hành hủy nổ an toàn.
Thanh Bình
.
.
.