Cám cảnh Thủ đô cứ mưa lại biến thành Hà... lội!?

Thứ Ba, 22/09/2015, 08:01
Trận mưa từ tối qua (21/9) đến tận thời điểm này đã làm cho nhiều khu vực của Hà Nội ngập lụt cục bộ. Giao thông ùn tắc, người dân phải vất vả lội nước hoặc chen chân chờ tắc đường cả tiếng đồng hồ.

Sáng nay, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Hà Nội đã rơi vào cảnh ngập lục cục bộ. Đúng vào giờ cao điểm nên nhiều tuyến phố bị ùn tắc. Giao thông ùn ứ nghiêm trọng tại một số điểm khiến nhiều người tham gia giao thông phải đứng chôn chân cả giờ đồng hồ. Trên địa bàn quận Long Biên, nhiều tuyến đường như Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270) bị ngập sâu 0,4-0,5 m.

Nhiều đoạn đường ngập sâu hơn 0,5m. Ảnh: zing.vn

Theo ghi nhận của PV, đường Cổ Linh bị ngập sâu nửa mét với chiều dài chừng một ki lô mét. Từ 6h30, công nhân công ty thoát nước đã phải chặn hai đầu đường, không cho xe cộ lưu thông. Các phương tiện buộc phải đi vòng đường đê Long Biên - Bát Tràng để sang trung tâm Hà Nội, khiến con đường này ùn tắc.

Theo Công ty cấp thoát nước Hà Nội, buổi sáng ngày 22/9, ít nhất có 17 điểm bị ngập, nhiều cây xanh bị đổ.

Cảnh ùn tắc ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ. Ảnh: otofun.
Người dân Hà Nội khốn khổ với cảnh ngập lụt trên đường phố. Ảnh: VNE và otofun.

Nhiều khu vực ở khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông cũng rơi vào tình trạng ngập sâu khoảng 0,4m. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ 20h ngày 21/9 đến 6h ngày 22/9 Hà Nội liên tục có mưa, tập trung tại quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Tổng lượng mưa đến 5h sáng nay đo được tại Long Biên 207 mm; Nam Từ Liêm 94 mm, Vân Hồ 171 mm; Yên Sở 163 mm; Hoàn Kiếm 122 mm; Trúc Bạch 108 mm... 

Hàng ngàn người và phương tiện chen chân vì ùn tắc tại ngã tư Thanh Xuân.
Nước dâng lên tận ban thờ một nhà dân. (Ảnh: Hà Đình Đức)
Một số hình ảnh về ngập lụt ở Hà Nội sáng 22/9. Ảnh : Đình Đức và Facebook.
Cá bơi vào tận cửa nhà một người dân. Ảnh otofun.
Hầm để xe ở khu đô thị TimesCity. ảnh: otofun.
Một tuyến đường biến thành... sông ở Gia Lâm. Ảnh: Khổng Hà.
Cây đổ đè một chiếc xe 4 chỗ. Ảnh: TTXVN

Mưa lớn, nguy cơ ngập lụt tại nhiều tỉnh Bắc Bộ

 Do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên trong đêm qua và sáng sớm nay (22/9), khu vực này đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối 21/9 đến 7h sáng nay phổ biến từ 50- 80mm, có nơi trên 100mm như: trung tâm Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) 190mm; Bắc Ninh 120mm; Hải Dương 105mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205mm…

Trong sáng nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm.      

 Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

(Khánh Vy)





An Công
.
.
.