Hà Nội trời trở rét, không khí lạnh gây mưa ở Bắc bộ

Thứ Năm, 19/12/2019, 07:41
Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ đêm nay trời trở rét.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Dự báo, ngày hôm nay (19-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ trời trở lạnh, từ đêm nay trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở lạnh.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày và đêm 19-12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi 27 - 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, từ đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ; riêng phía bắc từ chiều nay gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cũng trong ngày 17-12, chỉ số đo chất lượng không khí (AQI) trên Cổng thông tin quan trắc môi trường, hầu hết các điểm quan trắc tại Hà Nội đều đã "hạ nhiệt" về mức màu vàng (Trung Binh). Đây là mức chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

Tuy nhiên vẫn còn 3 điểm quan trắc tại Phạm Văn Đồng, Thành Công và Hàng Đậu vẫn đang ở mức kém, là mức mà những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
B.Châu
.
.
.