Mâu thuẫn với vợ, chồng phóng hỏa tự thiêu khiến 2 con bỏng nặng

Thứ Năm, 29/10/2020, 17:39
Sau khi mâu thuẫn, người vợ rời nhà đi, Khanh rước 2 con đi học về đưa lên lầu 1, bật ti vi và mở âm lượng lớn sau đó phóng hỏa khiến 3 cha con Khanh bị bỏng nặng...

Ngày 29/10, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã cắt cử tổ công tác giám sát Nguyễn Công Khanh (SN 1986, ngụ Hóc Môn) tại Bệnh viện Chợ Rẫy để điều tra về hành vi phóng hỏa khiến Khanh và 2 người con (9 và 2 tuổi) bị bỏng nặng chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khanh và vợ cùng 2 người con sống tại căn nhà tại đường Nguyễn Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Giữa 2 vợ chồng Khanh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc Khanh ham mê cờ bạc. Những lần mâu thuẫn giữa vợ chồng thường xảy ra ẩu đả.

Hai cháu bé được sơ cứu và chuyển vào Nhi Đồng 1 chữa trị với vết phỏng gần như toàn thân.

Gần đây Khanh yêu cầu vợ mình đưa số tiền lớn để Khanh trả nợ bài bạc nhưng vợ Khanh không đồng ý nên giữa 2 xảy ra ẩu đả. Chiều tối 27/10, sau khi đón 2 con đi học về Khanh đưa 2 đứa trẻ lên lầu 1 bật ti vi, mở âm thanh lớn sau đó chế xăng châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát khiến 3 cha con Khanh bị bỏng nặng. Khanh bị bỏng 50% diện tích cơ thể được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, riêng 2 con Khanh bị bỏng toàn thân được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 chữa trị. Hôm xảy ra vụ phóng hỏa vợ Khanh không có ở nhà nên không bị thương tích.

Nghinh Phong
.
.
.