Đường ngập, cây xanh bật gốc đè người trong cơn bão số 9 tại TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 25/11/2018, 18:47
Hàng loạt tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước, mưa to, gió lớn nhiều cây xanh tại TP Hồ Chí Minh bị bật gốc đè người bị thương…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 9, tại TP Hồ Chí Minh mưa trắng trời, đường tối như mực nên khiến nhiều người lưu thông trên đường phải bật đèn. Càng về tối cơn mưa càng nặng hạt khiến người dân thành phố gặp trở ngại khi lưu thông trên đường do đường ngập giao thông ùn ứ. 

Tại các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (Q.7) An Dương Vương (quận Bình Tân) Phan Văn Hớn (quận 12) Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân (Thủ Đức), đường D2 (từ cầu Phú Hữu xuống khu công nghệ cao, đoạn qua giao lộ Bưng Ông Thoàn), đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát…bị ngập sâu. Một số cây xanh bị bật gốc đè vào người đi đường khiến nạn nhân bị thương nặng. Một số hình ảnh đường phố TP Hồ Chí Minh trong cơn bão…

Mặt đường ở Cần Giờ bị ảnh hưởng trong cơn bão
Cây xanh bật gốc đè vào người đi đường ở Bình Chánh khiến 1 người bị thương
Cây xanh đè ô tô ở Cần Giờ
Khắc phục cây xanh ngã đổ
Cây bật gốc ở Cần Giờ
Áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 9 khiến TP Hồ Chí Minh mưa liên tục trong nhiều giờ liền
Nhiều tuyến đường bị ứ nước gây ngập
Hệ thống cống thoát hoạt động liên tục nhưng đường vẫn ngập
Người dân lưu thông trong cơn mưa gặp nhiều khó khăn
Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 0,5m
Mưa trắng trời khiến nhiều phương tiện phải bật đèn khi lưu thông trên đường

Tại TP Hồ Chí Minh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, mưa lớn kèm gió mạnh đã quật đổ một số cây cổ thụ. Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch huyện Cần Giờ cho hay tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chỉ có một trường hợp nhà bị tốc mái nhưng đã được lực lượng tại chỗ hỗ trợ chèn chống lại. Cùng đó là một số cây xanh trên đường Duyên Hải bị gãy đổ, đè lên đường dây điện, các lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp một cách nhanh nhất. 

Trên địa bàn huyện Cần Giờ có một trường hợp thai phụ bị hen suyễn, cần mổ cấp cứu nhưng y tế địa phương không đủ khả năng thực hiện. Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ đã kịp thời chỉ đạo Ban lãnh đạo phà Bình Khánh điều phà cỡ lớn chở xe cấp cứu qua phà để đưa người bệnh tới bệnh viện tuyến trên. Trước đó, phà Bình Khánh đã ngưng hoạt động từ 19 giờ ngày 24-11. 

Anh Thư (ảnh)
.
.
.