Đưa 350.000 người đi lao động nước ngoài

Thứ Tư, 08/03/2017, 22:10
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 3 năm 2014-2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài xấp xỉ 350 nghìn người. Riêng năm 2016 có trên 126 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài.


Tính đến hết tháng 12-2016, toàn quốc có 277 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, có 15 doanh nghiệp nhà nước, 207 công ty cổ phần, 55 công ty TNHH. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 20 doanh nghiệp đưa được trên 1.000 lao động ra nước ngoài làm việc.

Từ năm 2007 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành gần 400 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý 107 doanh nghiệp có vi phạm.

Hải Châu
.
.
.