Du lịch sinh thái miền Tây hút du khách dịp Tết Dương lịch

Thứ Bảy, 30/12/2017, 19:18
Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Cần Thơ đón 8.500 lượt khách. Trong đó khách quốc tế chiếm 15%. Khách lưu trú lại khoảng 7.500 lượt người (có khoảng 1.200 lượt khách quốc tế), doanh thu khoảng 8 tỷ đồng.

Chiều 30-12, ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch TP Cần Thơ cho biết: qua thống kê trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, có khoảng 8.500 lượt khách đến Cần Thơ. Trong đó khách quốc tế chiếm 15%. Khách lưu trú lại khoảng 7.500 lượt người (có khoảng 1.200 lượt khách quốc tế), doanh thu khoảng 8 tỷ đồng.

Du khách được đưa tham quan du lịch miễn phí bằng xe điện trong ngày 30-12. 

Tại Cần Thơ, các điểm tham quan như: Chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thuỷ, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, các điểm du lịch sinh thái, nhà vườn thu hút rất đông khách tham quan. 

Chủ vườn trái cây tại xã Mỹ Khánh cho biết: lượng khách trong ngày 30-12, đông gấp 2-3 ngày thường. Trong ngày 30-12, nhiều du khách đến Cần Thơ được đưa đón tham quan miễn phí bằng xe điện vừa khai trương.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Vinh Sang (Vĩnh Long). 

Tại Vĩnh Long, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu du lịch Vinh Sang (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cũng cho biết: ngày nghỉ lễ đầu tiên khách tham quan khu du lịch đông tăng gấp 3 so với ngày thường, với khoảng 2.000 lượt người. 

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với trò chơi dân gian. Nhiều du khách hoá thân thành nông dân Nam bộ trong bộ áo bà ba, đầu đội khăn rằn lội xuống ao mò cua bắt ốc.

Văn Vĩnh
.
.
.