Dỡ mái tôn chữa cháy căn nhà trong hẻm

Thứ Ba, 25/07/2017, 17:02
Đám cháy bùng phát tại một căn nhà trong hẻm khiến nhiều căn nhà kế bên hoảng hốt huy động người di dời tài sản ra ngoài để tránh cháy lan. Lực lượng chữa cháy phải dở nóc căn nhà bị cháy để phục vụ công tác chữa cháy…

Khoảng 14h ngày 25-7, đám cháy bùng phát tại căn nhà phía sau nhà số 315, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Đám cháy tạo thành cột khói đen và có nguy cơ lan sang các căn nhà lân cận. Những căn nhà liền kề đã huy động người di dời tài sản ra ngoài để tránh bị ngọn lửa lan sang.

Các chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy
Lực lượng chữa cháy phải dở nóc nhà cho khói thoát ra ngoài

Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 40 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các chiến sĩ phải dở tung nóc căn nhà bị cháy ra để khói bên trong thoát ra ngoài. Sau 30’ đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường nhiều tài sản chứa trong căn nhà bị cháy và hư hỏng. 

Theo nhiều người dân cho hay, trước khi ngọn lửa bùng phát họ nghe có mùi khét như chập điện.

Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.