Cháy phòng nghỉ ngơi của giáo viên trường THCS Trần Quốc Tuấn

Thứ Ba, 25/07/2017, 13:33
Đám cháy bùng phát tại phòng nghỉ ngơi của giáo viên Trường THCS Trần Quốc Tuấn, quận 7, TP Hồ Chí Minh...

Khoảng 10h ngày 25-7, đám cháy bùng phát tạo thành khói đen xuất phát từ căn phòng nghỉ ngơi của giáo viên Trường THCS Trần Quốc Tuấn (đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm này bên trong trường chỉ có bảo vệ và một ít thầy cô giáo. 

Hiện trường vụ cháy

Phát hiện đám cháy, bảo vệ của trường đã sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và có nguy cơ lan sang các phòng khác. Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều động phương tiện và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Chỉ sau thời gian ngắn, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, phòng nghỉ ngơi của giáo viên dường như cháy rụi, Nhiều hồ sơ, tài liệu giấy tờ trong phòng bị cháy và hư hỏng. Theo một số thầy cô trong trường cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháy có thể do chập điện.

Anh Thư
.
.
.