Đi chơi về, con gái phát hiện mẹ chết trong tư thế treo cổ

Thứ Hai, 01/05/2017, 13:40
Đi chơi lễ về, con gái gọi cửa mẹ nhưng không thấy trả lời. Khi vào nhà phát hiện mẹ đã chết trong tư thế treo cổ.

Tối 30-4 và rạng sáng 1-5, con gái của chị Thạch Thị Xà Guôn (40 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đi chơi về phòng trọ thuộc ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương). 

Gọi cửa mãi nhưng không thấy mẹ ra mở cửa, nghi có điều không lành, cô gái tìm cách phá cửa vào nhà và phát hiện chị Guôn chết trong tư thế treo cổ trên gác.

Cơ quan công an lấy lời khai các nhân chứng.
Theo hàng xóm chị Guôn, nạn nhân sống khép kín và thuê phòng sống tại địa phương cùng con gái được gần 1 năm nay. Gần đây, họ không thấy chị Guôn có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý.
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

D.Anh
.
.
.