48 người chết và mất tích, đề nghị cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh vùng lũ

Thứ Tư, 14/10/2020, 16:44
Ngày 14-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tiếp tục họp ứng phó hoàn lưu bão số 7 và mưa lũ tại miền Trung. Mưa lũ vẫn còn diễn biến rất phức tạp, trong khi đó, đã có 48 người chết và mất tích (chưa tính số nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất thuỷ điện Rào Trăng 3).


“Rút kinh nghiệm vụ việc tàu Vietship phải dùng trực thăng để cứu hộ”

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, rạng sáng 14-10, bão số 7 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió cấp 8, giật cấp 9-10. Bão số 7 sẽ gây mưa tương đối rộng ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 200-300mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ngày 15-10 sẽ đi vào Biển Đông và có nhiều khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của ATNĐ này, khu vực các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa kéo dài đến ngày 19 và 20-10.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm phân tích tình hình mưa lũ.

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho thấy, thiên tai những ngày qua ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 48 người chết và mất tích (36 người chết, chưa đề cập đến các nạn nhân liên quan tới vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3-địa phương đang xác minh), 12 người mất tích. Về nhà ở: 585 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 135.731 nhà bị ngập. Về giao thông: 137 điểm quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 19 điểm ngập lụt. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên-Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 9 (Quảng Trị); quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). 

Tuyến đường sắt Hà Nội-Đông Hà chưa thông tuyến. Về nông nghiệp: 870ha lúa, 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc và gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giáo dục: 335 điểm trường bị ngập, 27 điểm trường bị hư hại. Về tình hình sạt lở bờ biển: 26,3km (Hà Tĩnh 7km, Quảng Bình 1,6km, Thừa Thiên-Huế 10,6km, Đà Nẵng 2,05km, Quảng Nam 5,0km).

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Biên phòng thông tin, nhằm ứng phó bão số 7 và mưa lũ, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh, ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã huy động 6.271 cán bộ, chiến sĩ, 230 phương tiện ứng trực. Sáng 14-10, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều động 6 cán bộ và 3 chó nghiệp vụ cùng các phương tiện vào khu vực Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế) tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Biên phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Trợ lý Phòng PCTT, Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, hiện quân đội đã huy động lực lượng 642 cán bộ, chiến sĩ, 93 phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân vụ sạt lở đất ở khu vực Trạm Kiểm lâm Sông Bồ và Thủy điện Rào Trăng 3. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh: “Rút kinh nghiệp tàu Vietship, các địa phương có phương án neo đậu để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, nếu chủ quan mà để xảy ra như tàu Vietship phải dùng trực thăng để cứu là rất nguy hiểm. Vấn đề sạt lở đất cũng vậy, chỗ nào có nguy cơ phải rà soát, di dời ngay. Tránh hậu quả đáng tiếc như đoàn cứu hộ, cứu nạn".

Di dời dân khỏi nơi nguy hiểm

Chỉ đạo cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, hiện trên lưu vực sông Hương có 4 hồ thủy điện đang xả điều tiết lũ (A Lưới, Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền) với tổng lưu lượng xả 1.895 m3/s. Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 5 hồ đang xả (Đắk Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương) với tổng lưu lượng xả 1.344 m3/s. Ở khu vực phía Bắc có hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy từ 18h ngày 13/10/2020. 

Ông Vũ Xuân Thành lưu ý Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần rà soát, kiểm tra các hồ thủy điện trước khi bão số 7 đổ bộ, có kế hoạch điều tiết khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn hồ đập cũng như cho vùng hạ du. Cùng với đó cần có phương án để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, kịp thời khôi phục nhanh nhất nếu bị ảnh hưởng. Tiếp tục rà soát tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý những khu vực ngoài các tuyến đê biển, trên các lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy hải sản. Trong trường hợp cần thiết đề nghị cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ngày 14-10.

Để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổng hợp và gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Tổng cục dự trữ nhà nước, Cục Thú y nhu cầu cứu trợ khẩn cấp lương thực, thuốc, hóa chất lọc nước, khử trùng phòng chống dịch bệnh, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, cụ thể: 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, 300 cơ số thuốc, 3 tấn hóa chất PAC, 119 xuồng các loại, 81 máy phát điện, 257 nhà bạt, 17.420 phao, 3 xe lội nước GAZ.

Công an Quảng Trị giúp dân trong cơn lũ.

Cũng trong ngày 14/10, Đoàn công tác do Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống cơn bão số 7 tại tỉnh Ninh Bình. Kiểm tra thực tế tại các trọng điểm, vị trí xung yếu trên tuyến đê Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ông Trần Quang Hoài đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện ứng phó với bão số 7 của tỉnh. 

Ông Trần Quang Hoài đề nghị Ninh Bình tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến đường đi của bão, ứng phó kịp thời khi bão vào đất liền, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân; triển khai tốt các phương án bảo vệ sản xuất, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản của huyện Kim Sơn, đồng thời kiểm tra và đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lụt bão. Tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục duy trì tốt công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". 


Ngọc Yến
.
.
.