Bắc Bộ hửng nắng ấm, Nam bộ nắng nóng có nơi trên 35 độ

Thứ Hai, 24/02/2020, 06:50
Theo dự báo, do không khí lạnh suy yếu nên khu vực các tỉnh Bắc Bộ trời bắt đầu ấm dần, đêm và sáng trời lạnh và có sương mù nhẹ rải rác nhưng đến trưa chiều trời nắng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 35 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 24/2, thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.