Đã vớt được 3 thi thể công nhân trong vụ sập cầu Vòm

Thứ Ba, 12/09/2017, 09:37
Sáng 12-9, theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vào lúc hơn 2h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện để cậy, đập bê tông và các giàn giáo, cốp pha đưa thi thể đầu tiên của anh Sì Văn Kin (36 tuổi),  trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) lên bờ.

Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm và đưa lên bờ thi thể của anh Trần Văn Tuấn (30 tuổi), trú tại xã Ngọc Hội. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Trong đêm lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể lên bờ

Gần trưa cùng ngày, thi thể của anh Dương Minh Giới (28 tuổi), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy, đưa lên bờ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực đưa thi thể nạn nhân thứ 3 lên bờ

Trước đó, vào lúc 16h ngày 10-9, có khoảng 10 công nhân đang thi công cầu bê tông (cầu Vòm) thì bất ngờ bị sập. 

Thời điểm đó, 7 công nhân chạy thoát và có 6 người bị thương nhẹ. Được biết, công trình cầu Vòm do Công ty phát triển Cộng đồng, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế - ICT đang thi công tại khu vực Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa thì xảy ra vụ việc

M.Hiền
.
.
.