Cứu nạn thành công tàu cá và 7 ngư dân vào bờ an toàn

Thứ Tư, 25/09/2019, 21:55
Đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá của ngư dân thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bị hỏng máy, cùng 7 thuyền viên gặp nạn cần được cứu nạn khẩn cấp.

Vào hồi 16h ngày 25-9 tàu cứu nạn số hiệu BP 06.19.01 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lai dắt tàu cá gặp nạn và 7 ngư dân cập cảng Cửa Hội an toàn.

Trước đó, vào lúc 4h ngày 21-9, tàu cá số hiệu NA 99978TS do ông Mã Văn Tài (SN 1976), trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm chủ đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách Đông Bắc mũi Rồng (Nghệ An) khoảng hơn 80 hải lý thì bị hỏng máy, rò nước có nguy cơ bị chìm và có thuyền viên Nguyễn Văn Lập, SN 1966 bị đau bụng dữ dội. 

Quân y biên phòng chăm sóc sức khỏe ngư dân bị đau bụng dữ dội.

Trên tàu có 7 ngư dân (đều quê xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) do anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988) làm thuyền trưởng. Mặc dù các thành viên tàu đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thể sửa chữa nên đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 17h50 phút ngày 24-9, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin của Đài Thông tin duyên hải về trường hợp tàu cá gặp nạn cần cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động lực lượng cán bộ, chiến sỹ, quân y, thuốc men cùng tàu của Hải đội 2 lên đường cứu nạn vào lúc 20h ngày 24-9. 

Tàu cá số hiệu NA 99978 TS cập cảng Hải đội 2, BĐBP Nghệ An an toàn
Chỉ huy Hải đội 2 và các thủy thủ tàu BP 06.19.01 thăm hỏi động viên các ngư dân.

Đến 3h sáng 25-9, tàu cứu nạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu bị nạn, làm công tác cứu nạn, thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên và khẩn trương lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Sau khi vào bờ, chỉ huy Hải đội 2 và CBCS đơn vị đã thăm hỏi, động viên ngư dân nhanh chóng sửa chữa khắc phục sự cố tiếp tục vươn khơi bám biển. 

Minh Tâm
.
.
.