Hà Nội mờ mịt sương mù, Biển Đông bị Bão Phanfone đe dọa

Thứ Ba, 24/12/2019, 06:12
Theo dự báo, khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết mưa phùn và sương mù với nền nhiệt thấp nhất khoảng 18 độ C. Trong khi đó, khu vực Biển Đông đang bị đe dọa bởi bão Phanfone với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11 đang tiến nhanh trên vùng biển miền Trung Philippines.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão Phanfone, hồi 1h ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1h ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày và đêm 24-12, thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, , đêm có mưa nhỏ vài nơi. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

N.Công
.
.
.