Đầu tuần Hà Nội có mưa nhỏ, miền Bắc rét đậm

Thứ Hai, 23/12/2019, 07:41
Theo dự báo thời tiết, hôm nay 23-12, các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục trạng thái rét, rét đậm và có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ xuống mức 15 độ C trong khi đó vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23-12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu ngày trời nắng. Trời rét, riêng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu sáng và đêm sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng Sơn La, Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

N.Công
.
.
.