Cửa khẩu Tân Thanh ổn định trở lại sau ùn tắc dưa hấu

Thứ Ba, 05/05/2015, 16:25
Ngày 5/5, Bà Đặng Thị Ngân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, hiện tại ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh đã ổn định trở lại và từ giữa tháng tư không còn diễn ra cảnh ùn tắc hàng hoá.
>> Ùn tắc dưa hấu tại Tân Thanh có thể kéo dài đến cuối tháng 5

Vào thời điểm này, do vào cuối vụ dưa hấu nên lượng xe dưa hấu đổ về cửa khẩu để chờ xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hẳn, mỗi ngày đơn vị chỉ làm thủ tục xuất khẩu cho khoảng 10 -20 xe dưa hấu, thanh long.

Xe hàng chờ xuất khẩu tại Cửa khẩu Tân Thanh (ảnh minh hoạ).

Trước đó, khoảng tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm khi vào tiết Thanh minh, phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu số lượng lớn hoa quả tươi từ Việt Nam.

Đồng thời, các tỉnh phía Nam nước ta đang vào mùa thu hoạch mặt hàng dưa hấu, thanh long nên các tư thương ồ ạt đưa hàng lên cửa khẩu Tân Thanh khiến cho tình trạng tồn đọng mặt hàng này diễn ra tại cửa khẩu.

L.Hiệp
.
.
.