Chuyển hồ sơ liên quan đến Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Thuận cho cơ quan điều tra

Thứ Năm, 13/08/2015, 09:13
Tháng 5/2010, ông Nguyễn Chí Khanh (Khánh Chi) gửi đơn tố cáo Chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận nhiệm kỳ 2005-2010. Nhưng đến nhiệm kỳ 2010-2015, ông Nguyễn Chí Khanh được bầu làm Chủ tịch Hội, nhưng lại xảy ra nhiều tai tiếng hơn nhiệm kỳ trước. Đầu tháng 7/2015, ông Khanh bị đình chỉ chức vụ công tác 90 ngày, để thanh tra làm rõ những việc tiêu cực. Nhưng đến nay ông Khanh vẫn không chịu bàn giao.

Theo đó, vào cuối tháng 9/2014, thủ quỹ Hội cô Nguyễn Thị Bạch Huyền có đơn gửi đến UBND tỉnh tố cáo ông Nguyễn Chí Khanh, Chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận và Chánh Văn phòng, kiêm Kế toán Nguyễn Thị Duyên có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tham ô tiền ngân sách. Tiếp đến, ngày 3/10/2014, Chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận Nguyễn Chí Khanh có công văn gửi cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bình Thuận trình báo vụ việc thủ quỹ  Huyền làm thất thoát tài chính của Hội.

Trong hai tháng thanh tra xác minh nội dung đơn tố cáo, thì đột ngột bà Duyên từ trần. Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh Bình Thuận kết luận: Các nội dung tố cáo ông Khanh và bà  Duyên là đúng. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý tài chính và pháp luật hình sự, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để xác minh làm rõ trách nhiệm cá nhân để xử lý theo pháp luật.

N.Yên – P.Thảo
.
.
.