Chủ nhà đi vắng, hàng xóm phá cửa đuổi “bà hỏa”

Thứ Ba, 15/03/2016, 18:40
Khoảng 13h ngày 15-3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu dân cư ở khối Hà My Đông A, phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo những người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm này họ nhìn thấy ngôi nhà của ông Nguyễn Nga và bà Đặng Thị Từ bỗng nhiên phát hỏa liền hô hoán. Lúc này, mọi người phát hiện cả gia đình ông Nga đều đi vắng liền cùng nhau phá cửa để tiếp cận hiện trường rồi cùng nhau kéo đường ống xịt nước để khẩn trương chữa cháy, đồng thời tháo dỡ mái ngói cho khói thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến một ngôi nhà bị thiêu rụi.

Khoảng 15’ sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khẩn trương khống chế ngọn lửa. Đến 14h cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều vật dụng trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, nhiều vật dụng trong ngôi nhà trên đã bị thiêu rụi.

Khói đen từ đám cháy xì lên ám khắp căn nhà.
Nhiều vật dụng được bà con khẩn trương di chuyển khỏi đám cháy.

Theo những người tham gia dập nửa, nguyên nhân của vụ cháy rất có thể là do sự cố chập điện từ tủ lạnh, rồi ngọn lửa bén sang một chiếc xe máy đang dựng kế bên rồi thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe cùng nhiều vật dụng khác.

Hà Ngọc
.
.
.