Cháy nhà lúc rạng sáng, một người tử vong

Thứ Tư, 06/09/2017, 08:20
Ngọn lửa bùng phát tạo khói đen nghi ngút tại căn nhà 4 tầng lúc rạng sáng. 8 người bị mắc kẹt trong nhà, 7 được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, riêng một người bị mắc kẹt tử vong...

Khoảng 2h ngày 6-9, đám cháy bùng phát tại căn nhà 4 tầng nằm trên đường số 7, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh. 

Người dân phát hiện đám cháy hô hoán, đập cửa để những người trong nhà thoát ra ngoài, tuy nhiên do lửa cháy lớn dưới tầng trệt nên 8 người trong căn nhà la hét kêu cứu.

Căn nhà xảy ra vụ cháy
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường

Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 phối hợp với PCCC quận 1, Phòng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ CHí Minh đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa, cứu người.

Đội cứu hộ đã chia thành nhiều tổ tiếp cận đám cháy và đưa 7 người trong đám cháy ra ngoài, trong 7 người có anh Trương Hữu Luật (41 tuổi, quê Đồng Tháp) bị thương được chuyển viện cấp cứu.

Đám cháy được dập tắt sau đó. Đội cứu hộ tiến hành kiểm tra hiện trường thì phát hiện anh Nguyện Văn Hiệp Anh (29 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong đám cháy.

Tại hiện trường căn nhà 4 tầng bị cháy cùng nhiều tài sản chứa bên trong.

Anh Thư
.
.
.