Cháu trai tử vong Hồ Cầu Mới vì không biết bơi

Thứ Hai, 08/01/2018, 15:31
Chiều 8-1, Cơ quan CSĐT huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cháu Phan Đỗ Khánh Đ. (15 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) tử vong. 

Gia đình cháu Đ. đã có đơn cam kết không thắc mắc khiếu nại nên cơ quan Công an đã bàn giao tử thi nạn nhân cho người thân an táng.

Theo cơ quan Công an: Lúc 10h5’ ngày 6-1, cháu Đ., Trần Huy Rôn (14 tuổi), Ngô Đức Phát  (13 tuổi, cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) rủ nhau đến đập tràn Hồ Cầu Mới thuộc tuyến VI, ấp 8 (xã Thừa Đức) để tắm. Cả ba đứng trên thành hồ đập tràn cách mặt nước khoảng 4m. Biết bơi, Rôn nhảy xuống tắm trước. Thấy vậy, Đ. cũng nhảy xuống theo. 

Do không biết bơi nên Đ. bị đuối nước. Thấy vậy Rôn đến cứu nhưng do thân hình nhỏ bé hơn Đ. nên không thể cứu được Đ, dẫn đến Đ. tử vong. Người dân đã đưa thi thể Đ lên bờ. 

N.Văn
.
.
.