Cháu 4 tuổi tử vong bất thường trong cơ sở của nhóm giữ trẻ

Thứ Tư, 05/06/2019, 15:58
Sau khi ăn cháo được khoảng 1h đồng hồ cháu Q có biểu hiện tím tái bất thường nên được chuyển vào bệnh viện quận 9, tuy nhiên cháu Q không qua khỏi…

Ngày 5-6, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đã triệu tập nhóm giữ trẻ có cơ sở tại đường số 1, phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu H.Đ.Q (4 tuổi, ngụ quận 9).

Cháu Q tử vong sau khi ăn cháo tại cơ sở của một nhóm giữ trẻ

Theo thông tin ban đầu khoảng 8h cùng ngày, cháu Q được nhóm giữ trẻ cho ăn cháo đến khoảng 1 giờ đồng hồ sau, cháu Q có biểu hiện khó thở, người tím tái. Lúc này nhóm giữ trẻ hoảng hốt gọi điện báo với cha mẹ cháu Q và đưa cháu Q vào bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Tại bệnh viện các bác sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp cấp cứu tuy nhiên cháu Q không qua khỏi. Đón nhận thông tin trên người nhà cháu Q vô cùng đau đớn. Họ cho biết do cả 2 vợ chồng cùng làm công nhân nên đã giao cháu Q cho nhóm giữ trẻ trên trông coi. Công an quận 9 tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai làm rõ vụ việc.


Hàn Phi
.
.
.