Hãi hùng cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường

Thứ Ba, 30/08/2016, 17:48
Lại một cây cổ thụ đổ trong cơn mưa lớn đè lên người đi đường. Hàng chục người dân phải hợp sức nâng cành cây mới đưa được nạn nhân ra ngoài chở vào bệnh viện cấp cứu...

Khoảng 15h30 ngày 30-8, trong cơn mưa lớn cây xà cừ cổ thụ có đường kính gốc hơn 1m, cao gần 20m trước số 11, Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường. 

Lúc này anh Huỳnh Minh Cường (34 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter lưu thông ngang qua bị cây cổ thụ đè vào người bất tỉnh. 

Hàng chục người đi đường phát hiện vụ việc trên đã hợp sức để nâng tán cây đưa anh Cường vào bệnh viện cấp cứu.

Gốc cây không còn rễ chùm và rễ cọc
Cây đổ trong cơn mưa lớn
Nhiều phương tiện may mắn không bị cây đè lên
Riêng xe gắn máy anh Cường bị hư hỏng

Tại hiện trường cây cổ thụ chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, chiếc xe gắn máy của anh Cường bị đè dưới tán cây cổ thụ. 

Công nhân tiến hành dọn dẹp hiện trường

Đây là lần thứ 3 trong vòng 5 ngày đã xảy ra 3 vụ cây cổ thụ đổ, tróc gốc chắn ngang đường trong cơn mưa lớn. 

Trước đó 2 nạn nhân bị cây ngã đè vào người tử vong là anh Từ Minh Khỉa (25 tuổi, quê quán Kom Tum) và bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1).

M.Đức
.
.
.