Thợ lặn đã phát hiện máy bay Su-22 dưới biển

Thứ Sáu, 17/04/2015, 16:34
Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, khoảng 16h30 chiều nay 17/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện được phần đuôi của một trong hai máy bay Su-22 gặp nạn ở độ sâu gần 35 mét. 

>> Tin mới nhất về vụ hai chiếc máy bay Su-22 rơi, 2 phi công mất tích

Mảnh đuôi của máy bay tiêm kích Su-22M4 được tìm thấy tại vĩ độ 10.36.18 độ Bắc, 108.21.18 độ Đông, thuộc vùng biển Bình Thuận. Tọa độ phát hiện đuôi máy bay nằm cách vị trí đặt bia đánh dấu mục tiêu cần ném bom huấn luyện khoảng 1,5 hải lý. 

Hiện tại các đội thợ lặn, đặc công nước của Trung đoàn Đặc công 126 đang tiếp cận để trục vớt. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cũng xác nhận, vị trí máy bay bị rơi cách Tây Nam đảo Phú Quý khoảng 10 - 15 km.

Riêng hai phi công đến nay vẫn còn mất tích, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm…

Trước đó, cho đến chiều ngày 17/4 công việc tìm kiếm hai phi công và 2 máy bay SU-22 vẫn đang tiếp tục. Hàng trăm tàu thuyền, máy bay của các lực lượng Không quân, Hải quân, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, tàu cá ngư dân…đang quần thảo khu vực tàu Cảnh sát biển 2009 phát hiện vệt dầu loang, cách đảo phú Qúy khoảng 8 hải lý về phía Bắc. 

Trưa nay, thông tin từ ông Nguyễn Hùng Tân- Chánh văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận xác nhận, đã xác định vị trí hai chiếc Su-22 rơi.

Tàu BĐBP và ngư dân trong khu vực tìm kiếm hai chiếc SU-22 và 2 phi công. 

Sáng nay, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn-Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã bay cùng trực thăng Trung đoàn Không quân 937 bay ra Phú Qúy trực tiếp chỉ huy tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn hai chiếc máy bay Su 22 bị mất tích. Trưa nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã đến Phú Qúy. 

Cùng ngày, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Phó chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy phi công Nguyễn Anh Tú, lái máy bay SU-22, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937.

Tại hiện trường tìm kiếm thời tiết khá thuận lợi, gió cấp 3, 4. Hiện có tàu và máy bay Cảnh sát biển, 2 tàu Hải quân, tàu Biên phòng, máy bay Sư đoàn 370 và hàng trăm phương tiện khác đang quần thảo khu vực nghi máy bay rơi. Mực nước tại khu vực này sâu khoảng 38 m.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến mới nhất…

Nam Yên
.
.
.