Bình Thuận:

Tin mới nhất về vụ hai chiếc máy bay Su-22 rơi, 2 phi công mất tích

Thứ Năm, 16/04/2015, 19:43
Tới tối 16/4, ông Tạ Minh Nhựt- Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thấy dấu vết gì của hai chiếc máy bay và các phi công. 

Thông tin cho biết, vào lúc 11h 24 ngày 16/4, Biên đội 2 máy bay SU-22 cất cánh từ sân bay Phan Rang (Ninh Thuận) bay huấn luyện trong điều kiện cơ động phức tạp trên biển, thuộc vùng biển đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận đã bị mất liên lạc sau gần 35 phút cất cánh. Mục tiêu dự đoán nằm ở phía Bắc đảo Phú Quý, cách  khoảng từ 10 đến 20km.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân khu 7 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đang hoạt động ở khu vực biển duyên hải miền Trung và tỉnh Bình Thuận phối hợp với ngư dân trên biển tìm kiếm cứu nạn 2 phi công. 

Thông tin ban đầu, hai phi công gặp nạn là trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su-22, số hiệu 5857, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, quê ở huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, hiện đang sống tại quận 7, TP.HCM và phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su-22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, quê ở Kiến Thuỵ, Hải Phòng, hiện gia đình đang ở TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trực thăng cứu hộ về đảo Phú Quý tiếp nhiên liệu.

Ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng BCH Phòng chống lụt bão &Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Hai phi công đã nhảy dù xuống biển. Hiện Quân chủng Phòng không -Không quân, lực lượng Biên phòng tỉnh Bình Thuận gồm 10 chiến sĩ đóng tại Phú Quý đã đến hiện trường tìm kiếm các phi công, đồng thời kêu gọi các tàu cá trên biển hỗ trợ.

Khoảng 16h cùng ngày, ông Tạ Minh Nhựt- Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đã cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thấy dấu vết gì của hai chiếc máy bay và các phi công. Hiện đang có một trực thăng cứu hộ vừa đến sân bay Phú Quý tiếp nhiên liệu và sẽ quay trở lại hiện trường tìm kiếm. 

Đến chiều tối, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới phát hiện và vớt được 3 thùng dầu phụ cùng vệt dầu loang nhưng vẫn chưa tìm thấy hai phi công và vị trí cụ thể máy bay rơi. 

Nhưng do trời tối, công việc tìm kiếm phải tạm ngưng. Được biết, cách nay không lâu, vào sáng ngày 26/3, cũng tại khu vực sân bay đảo Phú Quý, một trực thăng xuất phát từ sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) đã bị rơi từ độ cao 10 m khi sắp hạ cánh. Ngoài 3 người trong tổ lái, máy bay còn có 5 người trong tổ trực tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Nam Yên
.
.
.