Tổ chức Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' bên dòng Bến Hải

Thứ Tư, 29/04/2015, 19:55
Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), sáng 29/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”.
>> Khai mạc 'Ngày hội thống nhất non sông' tại đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

Đúng 8h sáng, tiếng nhạc Quốc ca trầm hùng và thiêng liêng đã bắt đầu vang lên, hàng chục nghìn người có mặt tại buổi lễ từ rất sớm với quần áo chỉnh tề, trang nghiêm và xúc động trước lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió được kéo lên Kỳ Đài bờ Bắc cầu Hiền Lương.

Trang nghiêm và xúc động Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông bên dòng Bến Hải.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương đọc diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân Quảng Trị nói riêng, nhân dân cả nước nói chung trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông.

Sau tròn 40 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, giang sơn qui về một mối, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nổ lực phấn đấu, vươn lên, đạt được nhiều  thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thanh Bình
.
.
.