Thêm một cây cổ thụ được công nhận 'Cây di sản Việt Nam'

Thứ Ba, 21/04/2015, 23:40
Ngày 21/4, tại Đền Tiên Nga - di tích lịch sử cấp thành phố, ở số 53 đường Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức trang trọng lễ đón nhận Bằng “Cây di sản Việt Nam”, vinh danh cho cây Sanh 130 năm tuổi, nằm trong khuôn viên của đền.

Đền Tiên Nga xây dựng thờ Vũ Quận Quyến Hoa Công Chúa, là tướng phụ trách quân lương của Ngô Vương Quyền trong cuộc chiến đấu chống quân Nam Hán lần thứ nhất, năm 938 trên sông Bạch Đằng. Đền còn thờ một số vị thần như Mẫu Liễu Hạnh, Quan Hoàng Ba... 

Hình ảnh tại buổi Lễ đón nhận bằng “Cây di sản”-Cây Sanh đền Tiên Nga, Hải Phòng.

Nơi đây, thời kỳ phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, lãnh đạo, cũng là điểm dừng chân, tập kết của lực lượng thanh niên yêu nước để chuẩn bị đi đường biển sang Nhật Bản học tập. Trong đền, nhân dân còn thờ, tri ân các vị tiên liệt như cụ Phan Bội Châu, cụ Lý Tuệ (người làm nghề đi tầu viễn dương, giúp phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam xuống tầu sang Nhật Bản).

Cây Sanh 130 năm tuổi tại đền Tiên Nga, là một trong 2 cây di sản (cùng cây đa 13 gốc ở phường Đằng Giang, cùng quận Nô Quyền) tại 5 quận, TP Hải Phòng, đồng thời là một trong 970 cây di sản trên lãnh thổ Việt Nam, được vinh danh và bảo vệ. 

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.