Vụ TNGT làm 10 người chết, 9 người bị thương ở Bình Thuận:

Hai xe ô tô “đấu đầu” gây tai nạn thảm khốc vẫn còn hạn kiểm định

Thứ Hai, 09/02/2015, 18:22
Qua dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì 2 xe tai nạn đều còn hạn kiểm định; Những người chứng kiến vụ việc thì cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn khả năng liên quan đến tốc độ và nghi ngờ tài xế ngủ gật. Tới chiều nay, danh tính 3 nạn nhân tử vong còn lại đã được xác định.
>> Hai xe khách đấu đầu ở Bình Thuận, 10 người tử vong
>> Còn 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính

Chiều ngày 9/2, cơ quan Công an Bình Thuận cho biết đã xác minh danh tính 3 nạn nhân tử vong còn lại là: Nguyễn Văn Định (SN 1949, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết); Lê Thanh Tuấn (SN 1942, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1975, ngụ Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết). Những nạn nhân được người nhà làm các thủ tục cần thiết đưa về quê mai táng.

Hiện trường vụ TNGT.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang điều trị 3 nạn nhân bị thương, Bệnh viện Đa khoa An Phước điều trị 1 nạn nhân, số còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Hàm Thuận Nam. Sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định, trong đó nặng nhất là anh Lê Văn Thanh (38 tuổi) bị gãy xương đùi.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h45’ ngày 9/2 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã cướp đi sinh mạng 10 người, trong đó có 2 tài xế và 9 người khác bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Đa số nạn nhân tử vong là người từ TP Phan Thiết vào TP HCM trên xe khách mang biển số 86B 00284. Ngay trong sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã có Công điện chỉ đạo Bộ GTVT, Bộ Công an, Tỉnh Bình Thuận... nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc làm 19 người thương vong.

Liên quan đến hai chiếc xe gặp nạn, Cục Đăng kiểm VN cho biết về dữ liệu kiểm định như sau: Xe khách giường nằm biển số 51B-14122 loại 30 giường nằm và 3 chỗ ngồi, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Chủ xe là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, địa chỉ:1120/2 tổ 10 khu phố 6, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Lê Tiến Phương thăm hỏi hai mẹ con nạn nhân Trịnh Thị Sĩ quê Nghệ An bị thương.

Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 9/1/2015 và có hạn kiểm định đến 8/7/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3801S – Hà Tĩnh thực hiện; Xe khách mang biển số 86B-00284 có 29 ghế ngồi, nhãn hiệu SAMCO, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam.

Chủ xe là Huỳnh Thị Tuyết Mỹ địa chỉ: Khu phố 1, P. Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 11/1/2014 và có hạn kiểm định đến 10/5/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S –Bình Thuận thực hiện. Liên quan đến kỹ thuật và đăng kiểm còn phải đợi kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng.

Theo những người chứng kiến, nguyên nhân tai nạn có khả năng liên quan đến tốc độ và nghi ngờ tài xế ngủ gật (hoặc bất cẩn) của xe 51B-14122 từ TP HCM đang chở khách xuất phát từ huyện Bình Chánh, TP HCM lúc 20h ngày 8/2 chở khách đi về Nghệ An ăn Tết. Xe chở 54 khách trong khi quy định chỉ 42 khách.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 51B 14122 nằm phía bên lề trái theo chiều TP HCM đi Hà Nội, đẩy xe khách 86B- 00284 văng vào 1 nhà dân, phần đầu 2 xe bẹp dúm.

Hầu hết khách tử vong đều trên xe khách 86B-00284, trên xe chở 18 khách vừa xuất phát từ Phan Thiết đã gặp tai nạn tại Km23.

Hoàng Châu
.
.
.