Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, 9 người bị thương:

Còn 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính

Thứ Hai, 09/02/2015, 13:45
Trưa 9/2, theo Báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm này đã có 10 người chết, 9 người bị thương trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 01h25 ngày 9/2  giữa hai xe ô tô khách giường nằm mang BKS 51B - 14122 và xe ô tô khách 30 chỗ BKS 86B - 00284 , tại Km 1725 + 700 m (thuộc Km 23) trên QL1A thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Danh tính của những nạn nhân được xác định:

10 người tử vong:

1. Trần Văn Mậu, SN 1978, trú tại Khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

2. Trần Trung Nhân, SN 2013 - trú tại Khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

3. Võ Lê Phương Trang, SN 1984, trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

4. Đặng Quốc Dũng, SN 1984, trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

5. Võ Thị Nở, SN 1972, Trú tại Khu phố 3, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6. Nguyễn Thanh Tiến, SN 1983, trú tại Anh Sơn, Nghệ An (Lái xe 51B - 14122  )

7. Ngô Minh Kiệt, SN 1970, phường Phú Hài,  TP Phan Thiết,  Bình Thuận.(Lái xe 86B - 00284)

Có 3 nạn nhân đã chết chưa rõ danh tính.

9 người bị thương gồm:

1. Dương Thị Hồng Nhung , SN 2000, trú tại  Hội Sơn, Nghệ An.

2. Lưu Văn Chính, SN 1969, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

3. Cao Trình Hoàng Long, SN 1943, trú tại Nghệ An.

4. Đậu Văn Bảy, SN 1977, trú tại Quỳnh Trang, thị xã Hồng Mai, Nghê An.

5. Võ Đăng Khoa, SN 1989, trú tại phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

6. Nguyễn Văn Tuấn, SN 1979, trú tại Nghệ An.

7. Trịnh Thị Sỹ , SN 1988, trú tại Nghệ An.

8. Lê Văn Thanh, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

9. Hoàng Phương, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo một số người dân trong khu vực cho biết, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-141.22 do lái xe Nguyễn Thanh Tiến, 32 tuổi, trú tại Anh Sơn, Nghệ An  điều khiển lưu thông hướng TP HCM – Hà Nội tới địa điểm trên đã va chạm với xe khách 30 chỗ ngồi BKS 86B-00284 do lái xe Ngô Minh Kiệt, SN 1970, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận điều khiển chạy hướng Phan Thiết – TP HCM trên xe có 18 người.

Được biết, xe ô tô khách giường nằm mang BKS 51B - 14122 chở trên xe 54 người ( theo quy định chỉ đươc chở 42 người).

Vụ va chạm đã làm xe khách 86B - 002.84 văng vào một nhà dân bên đường, xe khách 51B-141.22 nằm phía bên lề trái theo chiều đi, hai xe hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 9/2 tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường tổ chức ứng cứu đưa người trên hai xe bị nạn ra ngoài và đến Bệnh viện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu và nhận diện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tại chỗ bảo vệ hiện trường và tài sản trong vụ tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Công an Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại bệnh viện.

Ban đầu, UBND tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho người chết 7 triệu đồng, người bị thương là 3 triệu đồng. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bích Thuận - Hoàng Châu
.
.
.