Cận cảnh tiêu hủy 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác

Thứ Bảy, 12/11/2016, 22:17
Chiều 12/11, hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác cùng với một số mẫu vật đã bị tịch thu từ các vụ buôn bán bất hợp pháp đã được tiêu hủy tại khu xử lý rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Toàn bộ số mẫu vật ngà voi được nghiền nát bằng máy, sau đó đem vào lò đốt ở nhiệt độ 1.200 độ C. Riêng sừng tê giác, do có cấu tạo gần giống tóc người nên có thể tẩm xăng và đốt cháy rụi hoàn toàn, không thể tái chế sử dụng.

Hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác bị tịch thu từ các vụ buôn bán bất hợp pháp đã được đóng hòm niêm phong  và vận chuyển đến khu xử lý rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tiến hành tiêu hủy.

Trước khi tiêu hủy, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và cơ quan y tế Việt Nam đã lấy mẫu các vật phẩm được tiêu hủy để kiểm tra, xác định đúng sản phẩm bị tiêu hủy là các mẫu vật ngà voi, sừng tê giác thật.

Hàng chục thùng tôn đựng ngà voi và  sừng tê giác được niêm phong cẩn thận.
Máy nghiền được sử dụng trong quá trình tiêu hủy.
Các thùng tôn được gỡ niêm phong kiểm tra trước khi đưa đi tiêu hủy.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh được triển khai khá đông để bảo vệ mẫu động vật bị tiêu hủy.
Hơn 70 kg sừng tê giác sẽ được tiêu hủy .
Việc kiểm tra các mẫu vật trước khi tiêu hủy diễn ra hết sức nghiêm ngặt.
Trước khi tiêu hủy, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu để phân tích AND của các mẫu vật.
 Việc lấy mẫu và phân tích ADN sẽ phục vụ cho công tác điều tra, xác minh nguồn gốc số ngà voi và tê giác, để truy bắt tội phạm buôn bán mặt hàng này.
Các mẫu vật được cất giữ cẩn thận trong các hộp bảo quản để đưa đi  phân tích ADN.

Ngà voi được cắt thành từng đoạn ngắn trước khi đưa vào máy nghiền. 

Có những ngà voi "khủng" với đường kính trên 10cm.

Ngà voi được đưa vào máy để nghiền.
Sau khi nghiền nát sẽ được đem đi đốt tại lò thiêu của bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Do sừng tê giác có cấu tạo gần giống tóc người nên có thể tiêu hủy bằng cách tẩm xăng đốt.

Ngọc Yến-Trần Ngọc
.
.
.