Cần Thơ triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó dịch bệnh

Thứ Sáu, 16/07/2021, 18:19
Riêng tại phường Hưng Phú đã ghi nhận 35 ca nhiễm và nghi nhiễm, liên quan đến nữ tiểu thương bán bún (F0) phát hiện tại chợ đầu mối Tân An. Sở Y tế đề nghị phong tỏa toàn phường, để truy vết và ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.


Ngày 16/7, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký công văn gửi đến Bộ chỉ huy Quân sự TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, yêu cầu khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng công tác tiếp nhận cách ly tập trung. Đến nay, TP Cần Thơ đã kích hoạt 21/34 điểm cách ly tập trung.

13 điểm chưa kích hoạt, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu kích hoạt ngay, sẵn sàng công tác tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung. 

Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ chủ động phối hợp làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị  khảo sát địa điểm có khả năng lập khu cách ly mới, tham mưu UBND TP Cần Thơ. 

TP Cần Thơ cũng quyết định thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 100 giường đặt tại quận Bình Thủy.

Lực lượng Công an kiểm tra chặt chẽ người vào trung tâm thành phố.

Cùng ngày, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang, đã có công văn đề nghị phong tỏa toàn bộ phường Hưng Phú (quận Cái Răng). 

Tại phường Hưng Phú đã ghi nhận 35 ca nhiễm và nghi nhiễm, liên quan đến nữ tiểu thương bán bún (F0) phát hiện tại chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều) vào chiều 10/7.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các quận, huyện đã phối hợp cùng lực lượng Công an khẩn trương truy vết F1 và F2, đồng thời phong tỏa các khu vực liên quan. 

Hàng loạt khu dân cư ở Cần Thơ được phong tỏa sau ca nhiễm ở chợ Tân An.

Theo Sở Y tế, các F1 có liên quan lịch sử tiếp xúc rộng nên số lượng F2 nhiều, công tác truy vết khó khăn. Sở Y tế đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại phường Hưng Phú đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường. 

Phường Hưng Phú có mật độ dân cư đông, nhiều ca bệnh trong cộng đồng, số lượng F1 và F2 rất lớn. Đến ngày 16/7, Cần Thơ đã ghi nhận có 57 ca nhiễm, phần lớn ca nhiễm có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Tân An và nữ tiểu thương bán bún. 

Để đảm bảo công tác khoanh vùng, dập dịch và truy vết các trường hợp có liên quan, Sở Y tế đề nghị UBND quận Cái Răng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận xem xét, phong tỏa toàn bộ phường Hưng Phú. 

Chốt kiểm soát tại khu dân cư Nam Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương, tăng cường lực lượng chủ công phối hợp với lực lượng Y tế trong việc truy vết, khoanh vùng, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly, phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ cửa ngỏ vào thành phố để ngăn chặn dịch bệnh.

Văn Vĩnh
.
.
.