Miền Bắc mưa giảm, trời hửng nắng vào trưa chiều

Thứ Hai, 28/09/2020, 06:02
Theo dự báo thời tiết, các tỉnh miền Bắc hôm này mặc dù có mưa nhưng chỉ còn mưa vào sáng sớm, đến trưa chiều giảm mây trời nắng. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Trong khi đó, một số khu vực vùng núi cao ở miền Bắc vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 28/9, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng Nam Đồng Bằng ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Trong 6 giờ qua (19h ngày 27/9 - 1h ngày 28/9), khu vực Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa như: Yên Lạc (Bắc Kạn) 44mm; Yên Thế (Yên Bái) 37mm; Cấm Sơn (Lạng Sơn) 35mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 27mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

B.Châu
.
.
.