Miền bắc tiếp tục mưa giông, nhiều nơi đề phòng lũ quét

Thứ Năm, 24/09/2020, 06:03
Theo dự báo hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Cục bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, điểm mưa rất to có thể từ 90 – 110mm. Nhiều tỉnh vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 24/9, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Trong 6 giờ qua (19h ngày 23 - 1h ngày 24/9), các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Đặc biệt một số nơi có cường suất mưa lớn nhất trong 1 giờ rất lớn như Km22 (Vân Hồ - Sơn La) 42mm (Tổng 6h – 115mm); Tiến Sơn (Lương Sơn – Hòa Bình) 48mm (Tổng 6h – 110mm); Lâm Thao (Phú Thọ) 82mm (Tổng 6h – 225mm); Tam Nông (Phú Thọ) 68mm (Tổng 6h – 199mm); Thanh Thủy (Phú Thọ) 65mm (Tổng 6h – 101mm); Đô Lương (Nghệ An) 63mm (Tổng 6h - 84mm); Mộc Sơn (Anh Sơn - Nghệ An) 61mm (Tổng 6h - 73mm)…

Trong 6 giờ tới mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên một số tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, điểm mưa rất to có thể từ 90 – 110mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

B.Châu
.
.
.