Nắng đẹp khắp ba miền, Hà Nội rét về đêm và sáng sớm

Thứ Ba, 25/02/2020, 06:35
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ thời tiết ấm dần, mức nhiệt phổ biến trong ngày dao động từ 18-28 độ C. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/2, thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.