Bệnh viện dã chiến 1.500 giường ở Bình Dương được đưa vào sử dụng

Chủ Nhật, 18/07/2021, 08:53
Sáng 18/7, sau 5 ngày khẩn trương thi công, bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương với quy mô 1.500 giường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.


Bệnh viện được đặt tại Trung tâm thương mại Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO)- một trong những trung tâm hội nghị triển lãm lớn nhất Việt Nam được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích lên đến 22.000m2, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cao cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thành lập bổ sung Khu điều trị và Bệnh viên dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 để đáp ứng nhu cầu điều trị khi các ca mắc COVID-19 tăng cao.

Phun thuốc khử khuẩn bệnh viện dã chiến trước khi đưa vào sử dụng.

Theo đó Khu A, Block 3, 4 Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh được bổ sung làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 1.000 giường.

Trưng dụng 2 trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Tổng Công ty Becamex) làm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương.

Lực lượng quân đội tham gia lắp đặt trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến.

Một đặt tại WTC EXPO thuộc phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một), quy mô 1.500 giường như đã đề cập ở trên và Khu xưởng khởi nghiệp sinh viên (thuộc khuôn viên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) quy mô 1.500 giường.

Với việc bổ sung thêm khu điều trị và bệnh viện dã chiến Bình Dương có thể đáp ứng điều trị cho khoảng hơn 6.000 người cùng lúc.

P.Tuyền
.
.
.