Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại, Hà Nội không khí vẫn ở ngưỡng xấu

Thứ Tư, 15/01/2020, 07:44
Theo dự báo thời tiết, nền nhiệt các tỉnh khu vực Bắc Bộ có chiều hướng tăng trở lại, nhích dần so với hôm qua từ 3-4 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội, chất lượng không khí tại nhiều điểm quan trắc môi trường vẫn ở mức kém và xấu.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15-1, thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thông số AQI không khí Hà Nội vào thời điểm 5h sáng 15-1.

Thông tin từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội ghi nhận chỉ số đo lường chất lượng không khí vào thời điểm 5h ngày 15-1, chỉ số AQI, thông số về chất lượng không khí hàng ngày ghi nhận tại 6/11 điểm quan trắc môi trường của Hà Nội vẫn đang ở ngưỡng kém và có 2/11 điểm là Phạm Văn Đông với Thành Công ở ngưỡng xấu khiến những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, có 3 điểm là Mỹ Đình, Đại sứ quán Pháp và Tân Mai không khí đang ở mức màu vàng Trung bình, chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. 

B.Công
.
.
.