Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Thứ Năm, 23/01/2020, 07:31
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 23-1 (tức 29 tháng Chạp), khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 18 - 28 độ, có nơi nhiệt độ tăng cao trên 31 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo, khoảng chiều và tối mai (30 Tết) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, đêm mai (30 Tết) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều và tối mai (30 Tết) ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ đêm mai (30 Tết) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 25-1 (01 Tết) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ chiều và tối mai (30 Tết), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai (30 Tết), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày và đêm 23-1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

B.Thắng
.
.
.