Bắc Bộ nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thứ Hai, 02/03/2020, 06:12
Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng ấm, nhiệt độ cao, tại Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác của Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C, có nơi trên 31 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh tràn về vào đêm nay.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/3, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và giông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ C.

B.Châu
.
.
.