Cuối tuần, Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, sau có nắng ấm

Chủ Nhật, 01/03/2020, 06:53
Ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết sương mù nhẹ vào sáng sớm, trời se lạnh sau đó hửng nắng ấm và tạnh ráo suốt ngày, nhiệt độ 22-29 độ C. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 1/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ C.

B.Châu
.
.
.