Dự báo thời tiết ngày 8-1:

Bắc Bộ mưa phùn về đêm và sáng, Nam Bộ nắng to

Thứ Tư, 08/01/2020, 06:57
Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh; trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8-1, khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vưc Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Châu
.
.
.