Bắc Bộ có nắng, thời tiết ấm áp dễ chịu

Thứ Bảy, 12/12/2020, 06:50
Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, trời ấm dần, nhiệt độ tăng cả ngày và đêm, cao nhất trên 26 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 12/12, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Bắc Bộ nắng ấm đến hết tuần trước khi đón thêm không khí lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất  21-24 độ. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất  22-25 độ, có nơi trên 25 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất  24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

B.Châu
.
.
.